07/11/2006 14:36 GMT+7

Iraq bãi lệnh giới nghiêm

TƯỜNG VY (Theo AP, Xinhua, BBC)
TƯỜNG VY (Theo AP, Xinhua, BBC)

TTO - Sáng nay (7-11), sân bay quốc tế Baghdad đã mở cửa trở lại sau khi lệnh giới nghiêm kéo dài 2 ngày tại thủ đô được dỡ bỏ.

oqcTqowf.jpgPhóng to

Thanh niên Iraq phản đối án tử hình Saddam tại Baghdad ngày 5-11 - Ảnh: Xinhua

Lệnh giới nghiêm đã được ban hành và có hiệu lực từ từ thứ bảy qua tại Baghdad và 2 tỉnh lân cận nhằm ngăn ngừa tình trạng bạo lực theo sau phán quyết tử hình cựu tổng thống Saddam Hussein do tội diệt chủng. Nhà chức trách đã dỡ bỏ lệnh cấm khách bộ hành vào trưa qua và dỡ bỏ lệnh cấm xe cộ vào sáng nay.

Trên khắp nước, các hoạt động ăn mừng án tử hình Saddam vẫn diễn ra trong hòa bình ở cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite, trong khi những người Hồi giáo dòng Sunni tổ chức các cuộc biểu tình phản đối.

Trong khi đó, một số nước và các tổ chức quốc tế tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ hay phản ứng dè dặt trước án tử hình Saddam. Liên đoàn Arab cho rằng án tử hình này là dấu chấm hết cho chế độ cũ Saddam tại Iraq.

Tại Cairo, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa nói ông hy vọng phán quyết của tòa án không làm tồi tệ thêm tình hình an ninh tại đất nước đã chịu nhiều tang thương do chiến tranh này. Còn người phát ngôn chính phủ Jordan, Nasser Judeh, nói phán quyết của tòa án Iraq là công việc nội bộ của Iraq.

Tại Oslo, thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Raymond Johansen cho phán quyết này là “khách quan”, tuy nhiên chính phủ Na Uy lấy làm tiếc trước án tử hình dành cho Saddam. Nhiều nhà lãnh đạo các nước châu Âu khác đã chỉ trích bản án tử hình đối với ông Saddam, coi đó là việc làm "không thể chấp nhận được" vì nó có thể đẩy Iraq vào một "cuộc nội chiến thực sự".

Mỹ đương nhiên ủng hộ phán quyết này. Trong một chiến dịch vận động tại Florida hôm qua, Tổng thống Mỹ George W. Bush nói án tử hình của Saddam là “một sự kiện có tính bước ngoặt trong lịch sử Iraq”.

Tại Tokyo, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Yasuhisa Shiozaki nói Nhật “đánh giá cao” án tử hình dành cho Saddam, còn Thủ tướng Úc John Howard cho rằng phán quyết này chứng tỏ nền dân chủ đang được thiết lập tại Iraq.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 6-11, ông Ali al-Lamy, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tối cao chịu trách nhiệm xóa bỏ Đảng Baath, cho biết các nhà lãnh đạo Iraq đã nhất trí về một dự luật cho phép tất cả các thành viên trước đây trong đảng của ông Saddam quay lại làm việc cho Chính phủ, tuy nhiên khoảng 1.500 người trước đây được coi là cốt cán của đảng Baath vẫn bị cấm không được trở lại làm việc hay không được cấp lương hưu.

TƯỜNG VY (Theo AP, Xinhua, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất